53 tác phẩm đạt giải thưởng báo chí vì Đại đoàn kết

Ban Tổ chức giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc đã lựa chọn 53 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả để trao giải.
Sáng 12/11 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 8 năm 2010 và giới thiệu các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao giải A cho tác phẩm "Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Sự lựa chọn của lịch sử” của đạo diễn Hồ Minh Đức, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá về chất lượng giải năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 782 tác phẩm báo chí của 131 cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước gửi về tham dự giải. Đây là năm có số lượng tác phẩm dự thi cũng như số cơ quan báo chí có tác phẩm dự thi đông nhất từ trước tới nay.

Ban Tổ chức giải đã lựa chọn được 53 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí của các tác giả, nhóm tác giả thuộc gần 34 cơ quan báo chí trong đó có: 1 tác phẩm đạt giải A; 10 tác phẩm đạt giải B; 15 tác phẩm đạt giải C và 27 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Tại cuộc thi lần này có nhiều tác phẩm đã được thực hiện rất công phu. Các tác giả đã theo suốt cả chiều dài và bề sâu của sự kiện để đem đến công chúng những tác phẩm báo chí thực sự ấn tượng và có sức lay động lòng người.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Hà Thị Khiết Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là cơ hội tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò tác dụng của báo chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, vừa là tiếng nói quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Mặt khác, tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thông tấn báo chí với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận... trong việc tuyên truyền về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Hà Thị Khiết đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phối hợp tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khẳng định báo chí đang từng ngày, từng giờ tác động tích cực, toàn diện đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Báo chí thực sự là công cụ lãnh đạo, chỉ đạo sắc bén của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời là phương thức vận động quần chúng của hệ thống chính trị. Đây là người bạn đồng hành có tiếng nói vừa ân tình, vừa sâu sắc trong quá trình tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Hà Thị Khiết bày tỏ mong muốn trong những năm tới, các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tiếp tục tham gia giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo ra không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng có hiệu quả./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục