Động đất mạnh tại Indonesia, Tonga và Philippines

Các trận động đất xảy ra ở vùng Biển Molucca thuộc Indonesia, Đảo Burias thuộc tỉnh Masbate, miền Trung Philippines và tại Tonga.
Một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở vùng Biển Molucca thuộc Indonesia tối 3/11, song không có cảnh báo sóng thần và chưa có thông báo về thiệt hại.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất trên xảy ra vào lúc 20 giờ 10 phút tối (giờ địa phương), cách Manado ở đảo Sulawesi khoảng 200km về phía Đông Bắc và ở độ sâu 70km.

Indonesia nằm ở "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp các mảng lục địa, vì vậy thường xuyên phải hứng chịu động đất.

Nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất mạnh gây sóng thần tuần trước ở tỉnh Tây Sumatra làm 112 người thiệt mạng và 502 người khác mất tích.

Cùng ngày, tại Tonga ở Nam Thái Bình Dương, một trận động đất mạnh 6 độ Richter cũng xảy ra vào 23h34' (giờ GMT) đêm 3/11. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 33km, cách thủ đô Nuku Alofa khoảng 126km. Chưa có thông báo về thiệt hại và cảnh báo sóng thần.

Trong khi đó ở Philippines, sáng sớm 4/11 cũng xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter ở Đảo Burias thuộc tỉnh Masbate, miền Trung Philippines. Tuy nhiên, cũng chưa có tin tức về thương vong và thiệt hại.

Philippines và Tonga cũng nằm ở "Vành đai lửa" Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục