Phụ nữ có nhiều đóng góp trong thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng các tầng lớp phụ nữ cả nước đang tiếp tục khẳng định truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh và biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt khó, sáng tạo của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Hội phụ nữ cấp cơ sở đã có nhiều mô hình, phong trào phù hợp với địa phương, đặc biệt là các hình thức tiết kiệm trong các tầng lớp phụ nữ như “Heo đất tiết kiệm,” “Hũ gạo tiết kiệm,” “Kho thóc tình thương"... đã mang lại hiệu quả thiết thực lớn, giúp gần 90.000 hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn.

Phó Chủ tịch nước cho rằng các tầng lớp phụ nữ đang tiếp tục khẳng định truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Về phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc,” Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các cấp hội bám sát phong trào giúp các gia đình hòa giải, hàn gắn hạnh phúc, “giữ lửa” trong mỗi gia đình và thực hiện có hiệu quả chương trình “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” giảm bớt tình trạng trẻ em nghèo thất học, không vi phạm và sa vào các tệ nạn xã hội.

Phó Chủ tịch tán thành một số kiến nghị của các đại biểu tại đại hội, đồng thời lưu ý thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục làm tốt ba nội dung của phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.”

Các tầng lớp phụ nữ cần đoàn kết, sáng tạo giúp các cấp hội phát hiện, bồi dưỡng nhân rông các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Điểm lại những đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khẳng định hàng vạn tập thể, cá nhân điển hình phụ nữ ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.

Phụ nữ cả nước đã giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống, vật dụng, vàng và tiền trị giá trên 2.700 tỷ đồng; tín chấp hơn 48.000 tỷ đồng giúp phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp hội đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng thời kỳ đổi mới; các danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc,” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới tập trung vào việc đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Các phong trào thi đua sẽ tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra của xã hội trong giai đoạn hiện nay như tham gia giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế; nâng cao kỹ năng, trình độ học vấn; phát huy đạo đức truyền thống của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh..../.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục