Giá dầu ở châu Á quanh ngưỡng 81 USD mỗi thùng

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, giá dầu ở châu Á hồi phục lại, lên khoảng 81 USD/thùng, nhờ những số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ.
Trong phiên giao dịch cuối tuần 22/10, giá dầu trên thị trường châu Á đã hồi phục lại lên khoảng 81 USD/thùng.

Giá dầu tăng nhờ những số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ, thị trường tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, cũng như mức tăng trưởng kinh tế đúng như dự kiến của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu nỏ lớn thứ hai thế giới.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 22/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 12/2010 tăng 36 xu lên 80,92 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 55 xu lên 82,38 USD/thùng.

Ông Victor Shum, chuyên gia phân tích của công ty tư vấn năng lượng Purvin & Gertz Victor Shum, cho rằng giá dầu tăng nhẹ trong phiên này là do các nhà đầu tư phấn khởi trước một loạt các thông tin tích cực từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được công bố trong ngày 20/10.

Theo Bộ Lao động Mỹ, lượng người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước (kết thúc ngày 16/10) đã giảm.

Một số doanh nghiệp và công ty hàng đầu của Mỹ công bố có lãi cao ngoài dự kiến trong quý III, như nhà bán hàng qua mạng eBay (lợi nhuận ròng tăng 23% lên 432 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái), hãng hàng không khổng lồ Boeing, hãng đồ ăn nhanh McDonald's, công ty bán lẻ Amazon và công ty hàng không United Continental Holdings... Trong khi tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế trong quý III của nước này cũng đạt 9,6%, tuy có giảm một chút, song vẫn nằm trong dự báo.

Tất cả những thông tin tích cực trên cho thấy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang đi đúng với sự mong đợi của thị trường, đặc biệt là Trung Quốc, khi nước này cho thấy các nhà hoạch định chính sách của họ đã điều hành nền kinh tế rất linh hoạt.

Tuy nhiên, khi dự báo về giá dầu cho tuần tới, chuyên gia Shum cho rằng giá "vàng đen" có thể xuống dưới 80 USD/thùng, do các nhà đầu tư có ý chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào đầu tháng 11./.

Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục