Trộm "nẫng" 10 tỷ USD

Ngành bán lẻ Australia mất 10 tỷ USD do trộm cắp

Trong 4 năm vừa qua, các nhà bán lẻ tại Australia chịu thiệt hại lên tới 10,19 tỷ USD do nạn trộm cắp tại các cửa hàng, siêu thị.
Theo điều tra mới nhất vừa được công bố, trong bốn năm qua, các nhà bán lẻ tại Australia chịu thiệt hại lên tới trên 10,31 tỷ Australia (10,19 tỷ USD) do nạn trộm cắp tại các cửa hàng, siêu thị cũng như nạn ăn cắp hàng hóa của chính nhân viên làm việc tại đó.

Các mặt hàng bị đánh cắp chủ yếu là son và sữa bột trẻ em.

Để bù đắp thiệt hại trên, các nhà bán lẻ đã tăng giá hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng và tính trung bình mỗi hộ gia đình phải chịu chi phí mua sắm tăng thêm 1.438,20 USD.

Tuy nhiên, điều tra trong vòng 12 tháng tính đến tháng Sáu năm nay cho thấy đây là lần đầu tiên nạn trộm cắp tại các siêu thị, cửa hàng tại Australia giảm đi với mức 7,3% xuống 2,28 tỷ USD, tương đương 1,39% tổng doanh số bán của ngành.

Điều tra trên, do Global Retail Theft Barometer thực hiện, là điều tra lớn nhất hàng năm về tình trạng tội phạm trong lĩnh vực bán lẻ và những thiệt hại cho ngành bán lẻ toàn cầu./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục