Ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi

Hội đồng Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/11.
Hội đồng Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/11.

Chủ tịch Hội đồng là bà Đỗ Thị Kim Liên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA kiêm Tổng Lãnh sự danh dự của Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ ra mắt được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Lãnh sự quán Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự gặp gỡ của đông đảo doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nam Phi nhân chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp cấp cao Nam Phi do Thứ trưởng Bộ Nước và Môi trường Nam Phi Mabudafhasi dẫn đầu.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi Đỗ Thị Kim Liên khẳng định, đây là cơ hội vô cùng quan trọng cho doanh nghiệp hai nước xúc tiến hợp tác đầu tư, kinh doanh. Hội đồng sẽ có các hành động cụ thể nhằm đóng vai trò cầu nối, tạo cơ hội để mang lại lợi ích hiệu quả trong hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Thứ trưởng Bộ Nước và Môi trường Nam Phi Mabudafhasi đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc sang Nam Phi để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Mục tiêu chính của Hội đồng Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi là góp phần tăng cường mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học, kỹ thuật và du lịch.

Hội đồng sẽ là một kênh đối thoại hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cơ quan Chính phủ hai phía. Đồng thời, thông qua Hội đồng, những vấn đề vướng mắc trong quan hệ thương mại, đầu tư cùng được đưa ra bàn thảo và tìm cảnh giải quyết tốt nhất cho doanh nghiệp.

Theo ông Võ Tân Thành, Phó Tổng Thư ký VCCI, đối với doanh nghiệp Việt Nam, Nam Phi được coi là một thị trường mới, nhiều tiềm năng. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi trong thời gian gần đây đã đạt những kết quả nhất định.

Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi đạt 218 triệu USD và nhập khẩu từ Nam Phi 78 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm 2010, kim ngạch hai chiều đạt 241 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 160 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, giày dép, hàng dệt may, càphê, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đồ gỗ... trong đó gạo là mặt hàng thường xuyên chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 50-60% giá trị xuất khẩu sang Nam Phi./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục