"Coi thường" Real, Barca

Tiền đạo Chamakh "coi thường" Real và Barcelona

Tiền đạo Chamakh cho biết, dù có được Real Madrid hay Barca liên hệ thì anh vẫn sẽ chọn Arsenal là bến đỗ trong sự nghiệp của mình.
Tiền đạo Marouane Chamakh cho biết dù có được Real Madrid hay Barcelona liên hệ thì anh vẫn sẽ chọn Arsenal là bến đỗ trong sự nghiệp của mình.

Gia nhập các "Pháo thủ" vào tháng 5/2010 theo dạng chuyển nhượng tự do, Chamakh đã nhanh chóng phát huy tài năng của mình và sớm trở thành "hàng nóng" mà nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu muốn có.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây trên Daily Star, tiền đạo người Morocco bày tỏ mong muốn gắn bó với Arsenal và sẽ từ chối mọi lời đề nghị dù là của Real Madrid hay Barca. Anh nói: "Đối với tất cả mọi cầu thủ, Barca và Real sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng với tôi, Arsenal mới là sự lựa chọn số 1."

Không chỉ bày tỏ "tình yêu" với Arsenal, Chamakh còn lên tiếng thừa nhận sự khốc liệt tại Premier League - giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh, mà anh đang phải trải qua.

"Premier League thực sự là một giải đấu rất khắc nghiệt, đòi hỏi bạn phải có tốc độ và sức mạnh. Tôi luôn phải sử dụng hết sức của mình trong mỗi trận đấu. Điều đó thực sự là khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào khi mình là một Pháo thủ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống ở đây."

"Khi mới đến đây, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực bởi tôi chính là người tiếp bước Thierry Henry và Emmanuel Adebayor. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có được cơ hội ra sân thường xuyên, tuy nhiên những gì đang diễn ra với tôi thật tuyệt vời. Chính việc được ra sân thi đấu đã giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều," Chamakh tiết lộ những áp lực ban đầu mà anh gặp phải khi mới đến Arsenal.

Hiện, Chamakh đã có cho riêng mình sáu bàn thắng sau 11 trận trong màu áo Arsenal và anh cũng đang rất hy vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp "Pháo thủ" giành được những thành công phía trước./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục