Đối phó làn sóng tấn công bằng bưu kiện chứa bom

Các chuyên gia an ninh hàng không của EU và Mỹ đã gặp gỡ nhằm tìm cách thức đối phó làn sóng tấn công bằng bưu kiện chứa bom.
Ngày 5/11, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Vận tải Siim Kallas cho rằng các nước EU và Mỹ không nên phản ứng thái quá trước các âm mưu tấn công bằng bưu kiện chứa bom, để rồi áp đặt nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt mới trong các chuyến bay, gây phương hại tới ngành hàng không.

Ông Kallas cho rằng cần thực thi các biện pháp hợp lý để chúng không trở thành gánh nặng đối với các công ty cũng như các hãng hàng không.

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp cùng ngày với các chuyên gia an ninh hàng không của EU và Mỹ tại Brussels nhằm tìm kiếm cách thức đối phó làn sóng tấn công bằng bưu kiện chứa bom.

Việc phát hiện hai bưu kiện chứa bom trên các chuyến bay tới Mỹ đã làm bùng nổ tình trạng hỗn loạn trong dịch vụ hàng không suốt cả tuần qua, với việc hàng loạt nước áp dụng những biện pháp kiểm tra chặt chẽ các chuyến bay từ Yemen, nơi các bưu kiện bom được gửi đi.

Tiếp đó các bưu kiện chứa bom từ Hy Lạp cũng đã được gửi tới một số sứ quán ở khắp châu Âu, thậm chí hai trong những gói bưu kiện này được cho là nhằm đích danh Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cuộc gặp trên diễn ra trước thềm cuộc họp của bộ trưởng Nội vụ các nước EU vào tuần tới và cuộc họp các bộ trưởng Vận tải EU vào ngày 2/12.

Ông Kallas cho biết Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất "những hành động cụ thể" trước khi diễn ra cuộc họp vào tháng 12. Đặc biệt, Đức đã đề nghị phối hợp kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa bằng đường không trong nội bộ EU và giữa EU với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục