Phú Yên đứng trước nguy cơ bị nước biển xâm thực

Diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và triều cường ngày càng nhiều khiến vùng biển Phú Yên có nguy cơ bị nước biển xâm thực.

Những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và triều cường xuất hiện ngày càng nhiều đang khiến vùng biển dài gần 190km của Phú Yên có nguy cơ bị nước biển xâm thực.

Chỉ riêng huyện Tuy An, triều cường đã và đang tàn phá nhiều khu dân cư ở các xã An Ninh Đông, An Chấn, An Hòa, An Hải...

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, ông Huỳnh Văn Phúc cho biết đã có hai dãy nhà dân với tổng số 121 hộ nằm sát bờ biển phải di dời đi nơi khác. Còn tại xóm Lễ Thịnh thuộc xã An Ninh Đông đầu tháng 11 vừa qua triều cường đã làm sụt nền móng nhà ba hộ dân cùng 14 nhà khác bị ảnh hưởng và có nguy cơ sẽ bị phá sập nếu tiếp tục xuất hiện triều cường.

Trên địa bàn thành phố Tuy Hòa với bờ biển dài hơn 10km cũng đã xảy ra nhiều điểm đáng lo ngại. Người dân phải dùng bao cát đắp chắn tạm thời nhằm hạn chế sóng biển tràn vào nhà và các con đường.

Anh Huỳnh Đức Hoàng, một người dân sở tại cho biết:” Trước đây vài năm từ nhà dân xóm Rớ, phường Phú Đông cách mép nước biển phải 40-50m nhưng nay cát đã trôi đi đâu hết còn sóng đã đánh tận vào móng nhà dân rồi."

Hiện chưa có cơ quan chức năng nào xác định nguyên nhân. Nhưng theo người dân thì sở dĩ năm nay vùng biển Phú Yên bị xâm thực nặng có một phần nguyên nhân là do từ năm ngoái tỉnh cho các doanh nghiệp tư nhân hút cát sông gần cửa biển với khối lượng đã khai thác hơn 921.000m3, ở hai cửa sông Đà Diễn (gần xóm Rớ) và Tiên Châu (gần xóm Lễ Thịnh). Quá bức xúc, người dân các xã An Ninh Đông và An Ninh Tây đã kịch liệt phản đối, buộc chính quyền không cho thực hiện dự án nữa.

Cho đến nay, Phú Yên vẫn chưa có giải pháp mang tính bền vững ứng phó với triều cường, ngoài giải pháp là dùng đá và sử dụng hàng chục nghìn bao tải đựng cát chắn tạm thời nhằm giảm thiểu thiệt hại hoặc buộc các hộ dân di dời nhà cửa nếu bị triều cường uy hiếp./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục