Trước mùa công bố lợi nhuận quý Ba 2014: Phố Wall lao dốc

Chứng khoán Mỹ khởi động tuần mới không mấy thuận lợi trong ngày 6/10, giữa bối cảnh giới đầu tư có tâm lý thận trọng trước khi bước vào mùa công bố lợi nhuận quý 3/2014 của khối doanh nghiệp.
Trước mùa công bố lợi nhuận quý Ba 2014: Phố Wall lao dốc ảnh 1Trên sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ khởi động tuần mới không mấy thuận lợi trong ngày 6/10, giữa bối cảnh giới đầu tư có tâm lý thận trọng trước khi bước vào mùa công bố lợi nhuận quý 3/2014 của khối doanh nghiệp.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 17,78 điểm (0,1%), xuống 16.991,91 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 3,08 điểm (0,16%), xuống 1.946,82 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 20,82 điểm (0,47%), xuống 4.454,80 điểm.

Mặc dù mùa công bố lợi nhuận quý 3 của khối doanh nghiệp Mỹ sắp diễn ra, nhưng thay vì tâm lý hứng khởi thì nhiều nhà đầu tư lại tỏ ra lo lắng do đà tăng giá gần đây của đồng USD đã tác động tiêu cực tới lợi nhuận của các công ty, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.

Đáng chú ý là trong phiên này, giá cổ phiếu của Hewlett-Packard- hãng sản xuất máy tính lớn thứ hai thế giới- vẫn tăng mạnh 4,7%, bất chấp xu hướng đi xuống chung của toàn thị trường, sau khi hãng này công bố kế hoạch chia tách thành hai công ty riêng biệt. Trong đó, một công ty sẽ tập trung vào mảng máy tính và máy in, còn một công ty sẽ tập trung vào phát triển phần cứng và dịch vụ.

Tuy nhiên, cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đua nhau lên điểm, đi ngược với diễn biến ảm đạm tại Phố Wall, khi các nhà kinh doanh cổ phiếu vẫn đang tận hưởng nốt "dư vị" từ báo cáo việc vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố cuối tuần trước.

Cụ thể, báo cáo cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo được 248.000 việc làm mới trong tháng Chín, phục hồi rõ rệt so với con số đáng thất vọng của tháng Tám, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm là 5,9%.

Khép lại phiên giao dịch 6/10, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,55%, lên 6.563,65 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 cũng tiến 0,11%, lên 4.286,52 điểm.

Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 0,15%, đóng cửa ở mức 9.209,51 điểm.

Sang tới đầu phiên 7/10 tại thị trường châu Á, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán đều mở cửa với "sắc đỏ," theo chân xu hướng mất điểm tại thị trường Mỹ, do hoạt động bán tháo chốt lời diễn ra sôi động sau vài phiên đi lên gần đây.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hạ 49,78 điểm (0,31%), xuống 15.841,17 điểm, giữa bối cảnh đồng yen lên giá và giới đầu tư thận trọng chờ đợi diễn biến cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 90,82 điểm (0,39%), xuống 23.224,22 điểm, dù cuộc biểu tình thuộc phong trào "Chiếm trung tâm" đã bớt "nóng."

Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) lại tăng 0,2%./.Minh Trang

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục