Trung Quốc có thể đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 7% năm 2014

Nhiều tổ chức nghiên cứu dự báo Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc nhiều khả năng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 là 7%.

Nhiều tổ chức nghiên cứu dự báo Hội nghị công tác kinh tế Trung ương được Trung Quốc tổ chức trong tháng này có nhiều khả năng sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 là 7%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm nay, khống chế mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong khoảng 3,5%.

Trung tâm Thông tin quốc gia ngày 2/12 công bố báo cáo năm, trong đó đưa ra kiến nghị về mục tiêu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014, mục tiêu kỳ vọng tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm tới là 7%, và từng bước ưu việt hóa cơ cấu kinh tế.

Chủ nhiệm Trung tâm Chúc Bảo Lương cho biết, mục tiêu như vậy có thể hài hòa tương đối tốt quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, việc làm và vật giá, tận dụng hợp lý khả năng sản xuất hiện nay, cùng hài hòa và thúc đẩy lẫn nhau giữa phát triển, cải cách và ổn định.

Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Lý Vĩ Xưng dự đoán, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ cao hơn năm nay một chút, vì thế mức tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ được cải thiện phần nào.

Dưới sự thúc đẩy của tiêu dùng tăng cao, chính phủ tăng mức chi tiêu cho dân sinh, đầu tư vào các ngành văn hóa thể thao, dịch vụ thương mại, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, bán buôn, bán lẻ có hy vọng tiếp tục tăng trưởng cao.

Dự đoán đóng góp của mức tăng trưởng đầu tư vào tài sản cố định đối với tăng trưởng kinh tế có giảm chút ít, nhưng đóng góp vào GDP của ngành bán lẻ sản phẩm tiêu dùng xã hội lại tăng nhẹ.

Phân tích những yếu tố trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2014 sẽ cao hơn 7% một chút, sẽ có lợi cho việc tạo ra môi trường vĩ mô nới lỏng cho cải cách thể chế và điều chỉnh cơ cấu.

Trung tâm Thông tin quốc gia kiến nghị năm 2014, Trung Quốc nên tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực. Một là, mở rộng hợp lý quy mô nợ quốc gia và thâm hụt tài chính. Hai là, đẩy nhanh xây dựng thuế địa phương, chính quyền địa phương từng bước hình thành lấy thuế tiêu dùng, thuế bất động sản làm nguồn thu nhập ổn định chính. Ba là đẩy nhanh cải cách sâu rộng thể chế dự toán chính phủ. Bốn là từng bước xây dựng cơ chế tài chính nợ chính quyền địa phương.

Trung tâm trên còn kiến nghị kiên trì thực thi chính sách tiền tệ ổn định, lành mạnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục