Trung Quốc có số bằng sáng chế vượt Mỹ, tăng gấp ba vào 2020

Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ tăng gấp ba lần số bằng sáng chế so với năm 2013 trong bối cảnh nước này đang cố gắng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế công nghệ cao.
Trung Quốc có số bằng sáng chế vượt Mỹ, tăng gấp ba vào 2020 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: realbusiness.co.uk)

Theo một nghiên cứu do Thomson Reuters tiến hành trong tháng 12/2014, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ tăng gấp ba lần số bằng sáng chế so với năm 2013 trong bối cảnh nước này đang cố gắng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế công nghệ cao trên nhiều lĩnh vực như dược phẩm.

Trung Quốc đang đặt mục tiêu 14 bằng sáng chế/10.000 dân vào năm 2020, so với mức bốn bằng sáng chế/10.000 dân năm 2013. Trong năm 2013, nước này đã công bố 629.612 bằng sáng chế, hơn 200.000 bằng sáng chế so với Mỹ.

Trung Quốc mong muốn đóng vai trò lớn hơn các lĩnh vực công nghệ cao trong khi nước này đang phải đối mặt tình trạng kinh tế giảm tốc và chi phí sản xuất gia tăng. Điều này có thể làm dấy lên thách thức đối với các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và nước ngoài - thường hoạt động nhiều trong những lĩnh vực sáng tạo hơn.

Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trỏ thành một nhân tố quan trọng đối với các nguồn tài nguyên chiến lược của Trung Quốc.

Đến 2020, Trung Quốc sẽ tăng cường môi trường pháp lý đối với công tác giám sát và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thường là một lĩnh vực "khó nhằn" đối với các doanh nghiệp nước ngoài do luật về quyền sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc đôi khi mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp trong nước.

Trung Quốc cũng tìm cách giảm bớt thời gian xem xét cấp bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại. Thông thường, thời gian xem xét cấp bằng sáng chế của các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ giảm xuống 20,2 tháng trong năm 2020, từ con số 22,3 tháng của năm 2013, trong khi thời gian xem xét để cấp nhãn hiệu thương mại sẽ giảm từ 10 tháng xuống còn chín tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục