Lĩnh vực chế tạo châu Á khởi sắc, ngoại trừ Trung Quốc

Lĩnh vực chế tạo tại các nước châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, đều cho thấy dấu hiệu phục hồi vững với số đơn đặt hàng tăng vọt.

Các số liệu vừa công bố cho hay trong tháng 1/2014, lĩnh vực chế tạo tại các nước châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, đều cho thấy dấu hiệu phục hồi vững với số đơn đặt hàng tăng vọt.

Theo các báo cáo về Chỉ số quản lý sức mua (PMI) vừa được công bố ngày 3/2, lĩnh vực chế tạo của Ấn Độ trong tháng đầu năm nay tăng trưởng ở mức mạnh nhất kể từ tháng 3/2013 với PMI tăng từ 50,7 trong tháng 12/2013 lên 51,4 (điểm) trong tháng 1/2014.

Lĩnh vực chế tạo của Hàn Quốc tăng với nhịp độ nhanh nhất trong vòng tám tháng qua, với PMI tăng từ 50,8 lên 50,9. PMI của Indonesia trong cùng thời gian này tăng nhẹ lên 51 so với 50,9 trong tháng 12/2013.

Số liệu công bố tuần qua cho thấy PMI của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong gần tám năm qua, trong bối cảnh số đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực chế tạo tăng nhanh nhất từ trước tới nay.

Markit/JMMA cho hay PMI trong lĩnh vực chế tạo (đã điều chỉnh theo mùa) tại Xứ sở hoa Anh đào đã tăng từ 55,2 trong tháng 12/2013 lên 56,6 trong tháng 1/2014. Điều này cũng phản ánh tình hình nhu cầu trong nước có dấu hiệu mạnh lên trước khi Chính phủ Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ tháng 4/2014.

Trong khi đó, mối quan ngại về khả năng kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại gia tăng khi các nhà máy chế tạo tại nước này đang vật lộn lấy lại đà tăng trưởng.

Cục thống kê quốc gia và Liên đoàn hậu cần và thu mua Trung Quốc cho hay PMI của nước này trong tháng 1/2014 đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng trở lại đây là 50,5, so với 51 trong tháng 12/2013 và 51,4 trong tháng 11/2013.

Số liệu mới nhất này càng làm tăng thêm mối quan ngại về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi mà trước đó ngày 30/1, Ngân hàng HSBC cho biết PMI của Trung Quốc trong tháng 1/2014 đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng qua là 49,5.

Ngày 3/2, Chính phủ Trung Quốc cho hay PMI trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm xuống 53,4 trong tháng 1/2014, mặc dù vẫn trong ranh vùng tăng trưởng song là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Số liệu về PMI trong lĩnh vực chế tạo và dịch vụ của Trung Quốc vừa được công bố là những tín hiệu mới nhất cho thấy sức ép tiếp tục gia tăng lên nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới này, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực cải cách nhưng đồng thời cũng không muốn kìm hãm quá nhiều đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chính phủ Trung Quốc hiện mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu - vốn được coi là tác nhân dẫn tới đà tăng trưởng nhanh trong ba thập niên qua, và thay vào đó chuyển hướng sang tăng trưởng dựa vào tiêu dùng trong nước và dịch vụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục