Lạc quan về kinh tế, giá dầu tại thị trường Mỹ đi lên

Trong phiên giao dịch ngày 14/1, giá dầu tại thị trường Mỹ đi lên, trước thông tin lạc quan về kinh tế Mỹ và dự đoán dự trữ dầu thô hàng tuần của nước này giảm.

Trong phiên 14/1, giá dầu tại thị trường Mỹ đi lên, trước thông tin lạc quan về kinh tế Mỹ và dự đoán dự trữ dầu thô hàng tuần của nước này giảm.

Đóng phiên, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2013 tăng 79 xu lên 92,59 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu ngọt nhẹ được đẩy lên, sau khi Bộ Thương mại nước này công bố báo cáo cho biết doanh thu từ lĩnh vực bán lẻ trong tháng 12/2013 tăng 0,2% đạt 431,9 tỷ USD, cao hơn so với dự kiến trước đó.

Thông tin này được đánh giá là một dấu hiệu tích cực nữa đối với đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện Mỹ cũng là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Giá dầu đã lấy lại đà tăng, sau các đợt bán ra trong các phiên gần đây. Giá dầu ngọt nhẹ đã giảm từ mức 100,32 USD/thùng hôm 27/12 xuống 91,80 USD/thùng hôm 13/1.

Chiến lược gia hàng hóa David Bouckhout, thuộc TD Securities, nhận định trong những ngày đầu Năm Mới, giá dầu đã có mức giảm mạnh và các nhà đầu tư đang tận dụng thời điểm giá hạ để thúc đẩy hoạt động mua vào.

Bên cạnh đó, chuyên gia Andy Lebow, thuộc Jefferies Bache, cho rằng giá dầu ngọt nhẹ còn nhận được sự hỗ trợ từ dự đoán dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ sẽ giảm 800.000 thùng.

Trong khi đó, cùng phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2013 giảm 36 xu xuống mức 106,39 USD/thùng (thời điểm đóng cửa) do chịu sức ép từ thông tin hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Libya phục hồi.

Theo một số nhà quan sát, sản lượng khai thác dầu thô của Libya sẽ tăng lên 650.000 thùng/ngày, sau khi rơi xuống mức thấp 250.000 thùng/ngày, do các cuộc biểu tình.

Một nhân tố khác tác động đến thị trường "vàng đen" là thỏa thuận giữa Iran với Mỹ, Trung Quốc và một số cường quốc khác vào cuối tuần trước.

Các biện pháp trừng phạt đối với Tehran được nới lỏng có thể giúp gia tăng sản lượng dầu thô của Iran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục