Italy đóng cửa cây cầu phao đi bộ độc đáo trên mặt hồ Iseo

Italy quyết định đóng cửa cây cầu phao đi bộ độc nhất vô nhị ở hồ Iseo để đảm bảo an toàn sau khi cây cầu đã thu hút trên 1,2 triệu du khách.
Italy đóng cửa cây cầu phao đi bộ độc đáo trên mặt hồ Iseo ảnh 1Hệ thống cầu phao trên hồ Iseo. (Nguồn: ANSA)

Ngày 3/7, giới chức Italy đã quyết định đóng cửa cây cầu phao đi bộ độc nhất vô nhị "Floating Piers" do nghệ sỹ sắp đặt người Mỹ gốc Bulgary Christo Vladimirov Javacheff, thiết kế trên mặt hồ Iseo, miền Bắc nước này, sau khi cây cầu trên mặt nước này đã thu hút trên 1,2 triệu du khách tới tham quan.

Lượng người đổ về đây quá đông khiến các tuyến xe buýt nhanh xuất phát từ các khu vực đỗ xe lân cận và những chuyến tàu hỏa đi từ thị trấn Brescia gần khu vực cầu phao thường xuyên phải tạm ngưng hoạt động để nhà chức trách có thể kiểm soát được dòng người tham quan.

Cây cầu này được lắp ráp từ 200 nghìn khối phao làm từ các vật liệu nổi tái chế, chi phí để thiết kế và lắp đặt cây cầu này lên tới 15 triệu euro (16,7 triệu USD), song tất cả các du khách đều được miễn phí tham quan.

Theo thông báo của các nhà tổ chức, nghệ sĩ Christo đã phải tự chi trả cho việc lắp đặt công trình này với số tiền thu được từ việc bán các bức vẽ và các mẫu thiết kế gốc của ông.

Giới chức địa phương cũng cho biết mỗi ngày Floating Piers thu hút khoảng 72.000 khách tới tham quan và chỉ trong 16 ngày mở cửa, con số này đã lên đến hơn 1,2 triệu người, cao gấp 2 lần so với kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các du khách, nhà chức trách đã phải triển khai khoảng 100.000 cảnh sát làm nhiệm vụ an ninh tại đây mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các nhà tổ chức cũng đã phải bỏ ra chi phí rất lớn cho công tác dọn vệ sinh trên cầu sau các đợt tham quan của du khách. Hai vấn đề này đã khiến các nhà tổ chức băn khoăn về việc có hay không tiếp tục mở cửa cây cầu phao này độc đáo này.

Floating Piers nối liền khu đô thị Sulzano với hai đảo nhỏ giữa hồ Iseo, gồm Monte Isola và San Paolo. Cây cầu có chiều dài gần 3km, rộng khoảng 16m, chứa hơn 200.000m3 khí Polyetylen và được bao phủ bởi lớp vải da cam sáng màu. Công trình độc đáo này được cố định trên mặt hồ, không hề có thành cầu và luôn nhấp nhô theo từng gợn sóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).