Chứng khoán suy yếu đẩy giá vàng lên mức cao hơn

Giá vàng thuộc hợp đồng giao tháng 8 tăng 12,8 USD (1,01%) lên 1.274 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên 23/5, trong bối cảnh chứng khoán suy yếu khiến vàng trở thành một "nơi trú ẩn an toàn."

Chốt phiên 12/6 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng thuộc hợp đồng giao tháng 8/2014 tăng 12,8 USD (1,01%) lên 1.274 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên 23/5, trong bối cảnh chứng khoán suy yếu đã khiến vàng thêm lấp lánh với vai trò là một "nơi trú ẩn an toàn."

Theo các chuyên gia phân tích, tình trạng bạo động leo thang tại Iraq cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Ngày 12/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại khẩn mang tính toàn diện tại Iraq và lên án các hoạt động “khủng bố,” nhưng đã không cân nhắc hành động nhằm chống lại các tay súng đang tiến về Baghdad.

Jalawla và Saadiyah là các khu vực mới nhất rơi vào tay các chiến binh sau chiến dịch tấn công kéo dài ba ngày ở Bắc Iraq.

Một thông tin khiến nhà đầu tư thất vọng đó là thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ cho hay doanh số bán lẻ tại nước này chỉ tăng 0,3% trong tháng 5/2014, thấp hơn mức kỳ vọng của các chuyên gia phân tích.

Trên thị trường kim loại quý, ngược với xu hướng đi lên của vàng, palladi đã trải qua một phiên mất giá mạnh nhất tính trong vòng một năm qua, trong bối cảnh cuộc bãi công kéo dài 5 tháng của công nhân mỏ ở Nam Phi đã tìm được hướng giải quyết.

Phiên 12/6, đã có thời điểm giá palladi giao ngay giảm gần 5% xuống 814,7 USD/ounce, mức đáy của ba tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục