Các chỉ số chứng khoán Phố Wall tiếp tục chuỗi ngày hưng phấn

Sau khi khép lại tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp, chuỗi ngày hưng phấn của Phố Wall tiếp tục kéo sang phiên giao dịch đầu tuần mới, hàng loạt chỉ số đều tăng điểm.
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall tiếp tục chuỗi ngày hưng phấn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.vosizneias.com)

Sau khi khép lại tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp, chuỗi ngày hưng phấn của phố Wall tiếp tục kéo sang phiên giao dịch đầu tuần mới (ngày 24/11), giữa bối cảnh một loạt báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố trước ngày lễ Tạ ơn.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 7,84 điểm (0,04%), lên 17.817,90 điểm, đánh dấu phiên lập kỷ lục thứ ba liên tiếp của chỉ số này.

Chỉ số S&P 500 tiến 5,91 điểm (0,29%), lên 2.069,41 điểm, cũng là phiên thứ hai liên tiếp chỉ số này xác lập mức cao mới. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 41,92 điểm (0,89%), đóng cửa ở mức 4.754,89 điểm, sau khi giá cổ phiếu của tập đoàn máy tính Apple tăng gần 2%.

Tuy nhiên, nhìn chung biên độ giao dịch của các chỉ số trong phiên này còn hẹp do thị trường đang "khát" các báo cáo kinh tế mới.

Đà đi lên của các cổ phiếu chủ yếu nhờ thông tin mới từ Đức cho hay chỉ số lòng tin doanh nghiệp của nước này bất ngờ bật tăng lần đầu tiên trong bảy tháng qua vào tháng 11/2014.

Giới đầu tư đang nóng lòng chờ đợi các số liệu quan trọng từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ lần lượt được công bố trong những ngày tới.

Cụ thể, trong ngày 25-26/11, Chính phủ Mỹ sẽ công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 3/2014, Cơ quan nghiên cứu Conference Board công bố chỉ số lòng tin tiêu dùng, và một vài báo cáo đáng chú ý khác.

Tín hiệu lạc quan từ kinh tế Đức cũng trở thành động lực chính giúp hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu mang "sắc xanh" trong phiên giao dịch 24/11 này, cho dù nhiều chuyên gia kinh tế vẫn tỏ ra hoài nghi về việc kinh tế Đức phục hồi đủ mạnh để vực dậy đà tăng trưởng kinh tế vốn đang trì trệ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chốt phiên, tại thị trường Paris, chỉ số CAC của Pháp tăng 0,49%, lên 4.368,44 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức cũng tăng 0,54%, lên 9.785,54 điểm. Tuy nhiên, tại thị trường London của Anh, chỉ số FTSE 100 lại hạ 0,31%, xuống 6.729,79 điểm, do giá cổ phiếu của tập đoàn năng lượng giảm 0,25%.

Sang tới đầu phiên giao dịch ngày 25/11, tại thị trường châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán cũng mở cửa đi lên, nhờ diễn biến tích cực của phố Wall.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 132,88 điểm (0,77%), lên 17.490,39 điểm, do đồng yen suy yếu so với đồng USD, tiếp tục đem lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu nước này.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng "nhích" nhẹ 2,36 điểm (0,09%), lên 2.535.24 điểm, khi dư âm từ quyết định cắt giảm lãi suất của ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hồi cuối tuần trước vẫn còn, bất chấp hoạt động bán tháo chốt lời đã bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại giảm 51,98 điểm, xuống 23.841,16 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục