Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động trái chiều

Phiên 30/6, chứng khoán Mỹ biến động bất nhất trước những thông tin trái chiều trên thị trường, song tính cả quý 2, các chỉ số chứng khoán đều có mức tăng mạnh.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động trái chiều ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). (Nguồn: THX/TTXVN)

Phiên 30/6, chứng khoán Mỹ biến động bất nhất trước những thông tin trái chiều trên thị trường, song tính cả quý 2, các chỉ số chứng khoán đều có mức tăng mạnh.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 25,24 điểm (0,15%) xuống 16.826,60 điểm; còn chỉ số S&P 500 giảm 0,73 điểm (0,04%) xuống 1.960,23 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 10,25 điểm (0,23%) lên 4.408,18 điểm.

Chứng khoán Phố Wall đã được hỗ trợ trước báo cáo cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ gia tăng. Song, thị trường lại bị ảnh hưởng bởi thông báo tiếp tục triệu hồi xe của hãng chế tạo ôtô General Motors (GM).

Ngày 30/6, cơn bão triệu hồi đã gây ra “sóng thần” đối với GM khi hãng này đồng loạt phát 6 thông báo cho thu hồi tổng cộng hơn 8 triệu chiếc xe các loại trên phạm vi toàn cầu do có những lỗi kỹ thuật đã từng gây ra các vụ tai nạn chết người.

Tuy nhiên, tính theo quý, chỉ số Nasdaq tăng 4,98% và là quý tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1998. Cùng quý, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 tăng lần lượt 2,24% và 4,69%.

Chuyên gia Michael James, thuộc Wedbush Securities nhận định các nhà đầu tư muốn thấy chứng khoán tăng mạnh hơn trong danh mục đầu tư của họ vào cuối quý.

Sang phiên 1/7, chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ trong phiên mở cửa, trước sự mạnh lên của đồng yen và thông tin kinh tế kém lạc quan. Đầu phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 7,67 điểm (0,05%) xuống 15.154,43 điểm.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), lòng tin doanh nghiệp tại nước này đã sụt giảm, kể từ khi tăng thuế tiêu dùng từ tháng 4/2014.

Trong khi đó, tại Trung Quốc chỉ số Shanghai Composite mở cửa tăng 2,9 điểm (0,14%) lên 2.051,22 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục