Bạo lực leo thang tại Ukraine khiến vàng tăng giá

Theo các chuyên gia, tình hình bạo lực leo thang tại Ukraine khiến vàng thêm hấp dẫn với vai trò là một "nơi trú ẩn an toàn."

Chốt phiên 21/2 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng thuộc hợp đồng giao tháng 4/2014 tăng 6,7 USD (0,51%) lên 1.323,6 USD/ounce, ghi dấu tuần đi lên thứ ba liên tiếp.

Trong phiên 21/2, theo đà lên giá của vàng, giá bạc giao tháng 3/2014 cũng tăng 0,45% lên 21,782 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng tăng trong phiên giao dịch cuối tuần là do tình hình bạo lực leo thang tại Ukraine, khiến vàng thêm hấp dẫn với vai trò là một "nơi trú ẩn an toàn."

Trong tuần, đã có thời điểm kim loại quý này được giao dịch với giá 1.332,45 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên 31/10/2013, do nhu cầu của châu Á tăng mạnh.

Ngày 22/2, Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định ủng hộ “sự thay đổi nhanh chóng” và hối thúc người dân đoàn kết trong việc đảm bảo an ninh và xây dựng một đất nước “độc lập, dân chủ và bình đẳng.”

Hồi đầu tuần này, giá vàng đã phục hồi lên mức cao nhất trong hơn ba tháng, sau khi nhà đầu tư nhận được một loạt thống kê đáng thất vọng phát đi từ kinh tế Mỹ, trong đó đặc biệt phải kể đến thông tin về "thể trạng" yếu kém tại khu vực chế tạo của nền kinh tế số một hành tinh. Những tin không vui này làm dấy lên những đồn đoán rằng tiến trình của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng có thể sẽ giảm tốc.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng trang sức, vàng xu và vàng thỏi năm 2013 của Trung Quốc đã lập mức cao kỷ lục 1.065,8 tấn, trong khi con số này của Ấn Độ là 974,8 tấn. Với nhu cầu vàng năm 2013 tăng 32% so với năm 2012, Trung Quốc đã qua mặt Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới.

Theo các chuyên gia phân tích, một trong những lý do dẫn đến sự "đổi ngôi" này là do quyết định của Chính phủ Ấn Độ giảm nhập khẩu vàng để kiềm chế tình trạng thâm hụt thương mại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục