Australia hỗ trợ 1,4 triệu AUD phát triển trái cây vùng Tây Bắc

Auatralia hỗ trợ 1,4 triệu AUD thực hiện Dự án cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân nhỏ tại vùng cao Tây Bắc Việt Nam.
Australia hỗ trợ 1,4 triệu AUD phát triển trái cây vùng Tây Bắc ảnh 1Giống lê VH6 (Tai Nung6) trồng tại tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)

Sáng nay (16/9), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân nhỏ tại vùng cao Tây Bắc Việt Nam thông qua tăng cường tính cạnh tranh và tiếp cận thị trường khu vực của các sản phẩm trái cây ôn đới và bán ôn đới.”

Dự án do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ với kinh phí khoảng 1,4 triệu đôla Australia (AUD). Dự án sẽ thực hiện trong 4 năm, từ 2014 đến 2018.

Mục tiêu của dự án nhằm giúp người nông dân trồng cây ăn quả quy mô nhỏ ở các tỉnh Tây Bắc tăng thu nhập, cải thiện sinh kế từ việc tiêu thụ sản phẩm ở những thị trường nhiều tiềm năng và mang lại lợi nhuận.

Dự án sẽ tập trung đánh giá động thái thị trường và người tiêu dùng cũng như cơ hội tại địa phương, tại khu vực; đồng thời giúp hoàn thiện các kế hoạch, điều phối hoạt động phát triển cây ăn quả ôn đới và bán ôn đới tại các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tạo điều kiện khắc phục các trở ngại hiện đang kìm hãm sự phát triển của ngành sản xuất quả ôn đới Tây Bắc Việt Nam, áp dụng giống và kỹ thuật cải tiến, phát triển các mô hình thị trường dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng nhằm gắn kết với các thị trường có khả năng tại ra lợi nhuận tốt hơn.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh chia sẻ Tây Bắc là khu vực nghèo nhất tại Việt Nam, hiện tại khoảng 40-60% dân số tại các tỉnh thuộc khu vực này đang sinh sống dưới mức chuẩn nghèo (thu nhập 400.000 đồng/người/tháng).

Những năm qua, vùng cao Tây Bắc cũng đã nhận được nhiều nguồn lực từ đầu tư của nhà nước và viện trợ nước ngoài nhằm cải thiện sinh kế và đời sống nhân dân trong khu vực.

“Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên của khu vực, phát triển cây ăn quả ôn đới là một trong những hướng đi giúp nông dân các dân tộc vùng cao Tây Bắc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, phát triển cây ăn quả ôn đới tại khu vực đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như việc thiếu thông tin để nắm bắt thị trường, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác và quản lý sau thu hoạch còn hạn chế…” Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nêu rõ.

Thông qua đó, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng kỳ vọng dự án này sẽ giúp các tỉnh khu vưc Tây Bắc sẽ tìm kiếm các giải pháp kinh tế cho các mắt xích yếu trong chuỗi giá trị để kết nối nông dân với thị trường, tạo cơ hội cho người trồng cây ăn quả ôn đới và bán ôn đới nâng cao thu nhập. Các hoạt động Dự án sẽ tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của vùng Tây Bắc là đào, lê, mận, hồng.

Đồng quan điểm, ngài Hugh Borrowman, Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng nhấn mạnh sự gắn kết, cùng nhau hợp tác giữa địa phương và các tổ chức là động lực để đưa kết quả nghiên cứu trở thành hiện thực phát triển cải thiện cuộc sống cho người dân.

Đại sứ Hugh Borrowman khẳng định dự án sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận mới để thúc đẩy quá trình đối thoại và trao đổi thông tin nhằm phát triển ngành hàng trái cây ôn đới theo định hướng thị trường phù hợp cho từng địa phương. Đặc biệt, dự án hướng tới cải thiện thu nhập cho nông dân, trong đó chú trọng nông dân thuộc các dân tộc thiểu số và phụ nữ thông qua sự tham gia tích cực và bài bản hơn của khối tư nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục