Việt Nam cam kết tăng quyền năng cho phụ nữ

Đại sứ Bùi Thế Giang khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1325 của LHQ về phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Ngày 26/10, phát biểu tại cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1325 về phụ nữ, hòa bình và an ninh, Đại sứ Bùi Thế Giang tuyên bố là quốc gia cam kết sâu sắc với việc giải phóng và tăng quyền năng cho phụ nữ, Việt Nam luôn ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1325.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng đóng góp của Việt Nam vào việc soạn thảo và thông qua Nghị quyết 1889 của Hội đồng Bảo an tháng 10/2009 là một ví dụ cụ thể của cam kết này.

Việt Nam nghiêm túc coi việc kiểm điểm 10 năm thực hiện Nghị quyết 1325 là một dịp để tăng cường quyết tâm phấn đấu hơn nữa cùng cộng đồng quốc tế và hệ thống Liên hợp quốc xây dựng một thế giới thực sự công bằng và bình đẳng cho phụ nữ.

Đại sứ cũng ghi nhận cam kết ngày càng tăng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy nghị trình về phụ nữ, hòa bình và an ninh; phấn khởi về nhận thức ở cấp quốc tế và quốc gia ngày càng nâng cao, dẫn tới các hoạt động thúc đẩy vai trò và quyền của phụ nữ trong vấn đề hòa bình và an ninh được tổ chức nhiều chưa từng có.

Ở cấp độ quốc tế, Đại sứ đánh giá cao sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan Liên hợp quốc trong việc lồng ghép vấn đề giới vào các vấn đề hòa bình và an ninh, cũng như trong việc xử lý những vấn đề có thể tác động tới sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình hòa bình; đặc biệt hoan nghênh việc thông qua Chiến lược chung 3 năm do Vụ các vấn đề Chính trị và Quỹ Phụ nữ của Liên hợp quốc đề xuất và dự thảo Kế hoạch hành động 7 điểm về sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng cơ quan mới thành lập của Liên hợp quốc về phụ nữ sẽ đi đầu trong nghị trình phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Ở cấp độ quốc gia, Đại sứ cho rằng việc xây dựng, thông qua và triển khai các kế hoạch hành động quốc gia là một đóng góp có ý nghĩa.

Tuy nhiên, Đại sứ Bùi Thế Giang cho rằng cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ phụ nữ trước mọi hình thức bạo lực trong và sau xung đột, nâng cao quyền năng, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình, kể cả thương lượng hòa bình nhằm phản ánh tốt hơn ưu tiên của phụ nữ trong các văn kiện hòa bình.

Đại sứ nhấn mạnh với kinh nghiệm của một nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, Việt Nam tin tưởng rằng phụ nữ có thể đóng vai trò tích cực trong xây dựng hòa bình và tái thiết đất nước nếu và một khi họ được trao quyền năng về kinh tế, tài chính, chính trị và thể chế và các yêu cầu đặc biệt của họ được xử lý thỏa đáng.

Sau khi hoan nghênh nỗ lực của hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết 1325, Đại sứ Bùi Thế Giang bày tỏ tin tưởng rằng đây là một công cụ hữu ích cho hệ thống Liên hợp quốc và những quốc gia tự nguyện sử dụng, đồng thời cho rằng một số chỉ số cần được xem xét kỹ lưỡng hơn để đảm bảo tính chất cân bằng và khuyến khích hơn là áp đặt, từ đó đạt hiệu quả cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục