Hãng Nissan thu hồi hơn 2 triệu xe do lỗi động cơ

Nissan Motor Co. ngày 28/10 cho biết sẽ thu hồi 2,14 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu nhằm khắc phục lỗi ở hệ thống kiểm soát động cơ.
Hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng của Nhật Bản Nissan Motor Co. ngày 28/10 cho biết sẽ thu hồi 2,14 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu nhằm khắc phục lỗi ở hệ thống kiểm soát động cơ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều khách hàng của Nissan phát hiện trường hợp xe đột nhiên chết máy trong khi đang vận hành và đôi khi không thể khởi động trở lại sau đó.

Ban lãnh đạo Nissan cam kết hãng này sẽ thay thế miễn phí những bộ phận có khiếm khuyết đối với một số dòng xe nhất định.

Chỉ tính riêng tại thị trường trong nước, Nissan sẽ phải thu hồi tổng cộng gần 835.000 xe thuộc 9 dòng xe, trong đó có Cube, March, Note, Mycra, Tiida và dòng xe cao cấp Infiniti QX56, được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2003-2006 tại Nhật Bản.

Ngoài ra, hãng cũng sẽ thu hồi 762.000 xe sản xuất tại Bắc Mỹ, 354.000 xe tại châu Âu, cùng gần 195.000 xe từ Trung Quốc Đại lục và Đài Loan.

Tính đến thời điểm này, chưa có tai nạn nào được thông báo liên quan tới lỗi kỹ thuật trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục