Kyrgyzstan bắt đầu tham vấn lập chính phủ liên minh

Các đảng phái có chân trong cơ quan lập pháp khóa mới của Kyrgyzstan bắt đầu các cuộc tham vấn về thành lập chính phủ liên minh.
Ngày 11/10, ngay sau khi Ủy ban bầu cử trung ương Kyrgyzstan (SIK) công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức ngày 10/10, theo đó không có đảng nào giành được đa số phiếu để tự đứng ra thành lập chính phủ, các đảng phái chính trị có chân trong cơ quan lập pháp khóa mới đã bắt đầu các cuộc tham vấn về thành lập chính phủ liên minh.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, thủ lĩnh đảng Phẩm giá (Ar-Namys), cựu Thủ tướng Felix Kulov và thủ lĩnh đảng Cộng hòa, ông Omurbek Babanov, đều tuyên bố sẵn sàng liên minh với tất cả các đảng khác trong Quốc hội.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tiến trình thành lập chính phủ liên minh ở Kyrgyzstan sẽ không dễ dàng, do số ghế được chia tương đối đều cho năm đảng chứ không có cách biệt lớn.

Hơn nữa, việc đảng Tổ quốc (Ata-Zhurt) thân cựu Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử khiến tiến trình thành lập chính phủ liên minh càng trở nên khó khăn hơn.

Theo kết quả kiểm 100% số phiếu do SIK công bố, dẫn đầu là đảng Tổ quốc với 8,88% số phiếu, đứng thứ 2 là đảng Dân chủ xã hội với 8,04%, về thứ 3 là đảng Phẩm giá với 7,74% số phiếu, thứ 4 và 5 là đảng Cộng hòa (7,24%) và đảng Quê hương (Ata-Meken) thân chính phủ (5,6%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục