Phong bì phát nổ

Lãnh sự quán Trung Quốc nhận 1 phong bì phát nổ

Các quan chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Hokkaido (Nhật Bản), ngày 5/11 cho biết một phong bì gửi tới họ đã bốc khói và phát nổ.
Các quan chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), ngày 5/11 cho biết một phong bì gửi tới đây đã bốc khói và phát nổ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước đang leo thang sau vụ va chạm tàu gần vùng biển tranh chấp hồi đầu tháng Chín vừa qua.

Theo cơ quan ngoại giao trên, vụ việc xảy ra tối 4/11 khi một quan chức đang lấy từ trong phong bì một vật giống tấm thẻ có ghi một thông điệp viết bằng tiếng Trung và khói bắt đầu bốc lên kèm theo những âm thanh giống tiếng pháo nổ. Tuy nhiên, vụ việc không gây ra thương vong và thiệt hại vật chất.

Hiện cảnh sát Hokkaido đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tháng trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo và 5 cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Nhật Bản đã liên tục phải nhận những bưu kiện bất thường vào những thời điểm khác nhau, trong đó có một viên đạn, một văn bản chỉ trích Trung Quốc, một dung dịch màu đỏ đựng trong hộp nhựa.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến đoạn băng ghi hình vụ va chạm giữa tàu tuần tra Nhật Bản với một tàu đánh cá Trung Quốc bị rò rỉ trên Internet, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định việc này "không thể làm thay đổi sự thật."

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan kêu gọi cả Nhật Bản và Trung Quốc phản ứng bình tĩnh trước vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục